Vũ trụ Marvel thực sự lớn hơn tất cả chúng ta nghĩ, bên trong nó bao gồm vô hạn vũ trụ khác biệt, chúng ta có vũ trụ Earth-616 là vũ trụ Marvel chính; vũ trụ Earth-1610 – Ultimate Earth, vũ trụ nơi mà kỉ nguyên siêu anh hùng bắt đầu thời hiện đại; vũ trụ Earth-928, tương lai của Trái Đất vào năm 2099, và ngay cả Earth-199999, vũ trụ điện ảnh Marvel, vân vân và vân vân…Thế sẽ như thế nào…nếu như tất cả vũ trụ ấy gộp lại thành một, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một hành tinh là tập hợp của vô số vũ trụ. Có đấy, bạn đã bao giờ nghe tới từ “Battleworld” chưa?
Battleworld lần đầu xuất hiện trong số thứ nhất của bộ Marvel Super Heroes Secret Wars vào năm 1984, khi các anh hùng và ác nhân từ Trái Đất bị triệu hồi đến một hành tinh lạ. Beyonder – một thực thể quyền năng đến từ một thế giới vượt xa vũ trụ Marvel đã tạo ra hành tinh mang tên Battleworld, được chắp vá từ các mảnh hành tinh nhỏ. Tại nơi đây, Beyonder đã đề nghị hai bên chiến đấu và sẽ trao cho kẻ chiến thắng cuối cùng một điều ước. Kết thúc cuộc chiến, các anh hùng được đưa trở về, nhưng tới tận số thứ 22 của bộ truyện Thing, Battleworld mới bị phá hủy sau cuộc chiến giữa The Thing với Ultron.
Trong sự kiện Time Runs Out, các Trái Đất trong Đa Vũ Trụ bắt đầu đâm vào nhau và tự phá hủy, khi thời khắc cuối cùng mà Earth-616 và Earth-1610 chuản bị va chạm lẫn nhau, Dr Doom đã lợi dụng Molecule Man để cướp lấy sức mạnh của các Beyonders. Sau khi có được quyền năng to lớn ấy, Doom đã tạo nên một thế giới mới, tập hợp các mảnh vỡ còn lại của các Trái Đất đã bị phá hủy, và thế giới mới ấy tên là Battleworld.
Ở Battleworld, God Emperor Doom được xem như là chúa, dưới trướng ông là Chánh Án Stephen Strange, là người nắm giữ mọi quyền hành ở Battleworld. Để có thể giữ trật tự cho thế giới, Thor Corps được thành lập. Ở Battleworld có tổng cộng 41 vùng đất, ở mỗi vùng sẽ có 1 nam tước hoặc nữ nam tước đứng đầu. Mỗi vùng đất thường được lấy từ một mảnh từ các hành tinh khác hoặc từ một sự kiện. Vậy những vùng đất đó là gì?
Greenland
Greenland là vùng đất rộng lớn nhất Battleworld, nằm trải dài ở phía Bắc.Từng là một nơi đồng cỏ yên bình cho đến khi tổ chức AIM tấn công bởi các quả bom Gamma, biến Greenland thành một nơi cằn cỗi cùng với phóng xạ Gamma làm cho con người hóa thành Hulks. Nam tước của vùng đất này là Red King.
Sự kiện được dựa theo: Planet Hulk.
Dystopia
Một đế chế được tạo nên từ kỉ luật thép của Maestro, một phiên bản tương lai xấu xa của Hulk. Dystopia được tạo nên như một Asgard, chính vì sự bị trị vì bởi một bạo chúa như Maestro, rất nhiều kẻ đã đứng lên nổi lên, nhưng họ đều bị Meastro đày sang Greenland. Nam tước của vùng đất này là Maestro.
Sự kiện được dựa theo: Future Imperfect.
Domain of Apocalypse
Là tập hợp nhiều vùng đất nơi mà con người và các dị nhân cùng chung sống với nhau, mỗi vùng đất đều bị cai trị bởi từng thành viên Tứ kị Horsemen of Apocalypse, và tất cả đều dưới quyền của Apocalypse. Nam tước của vùng đất này là Apocalypse.
Sự kiện được dựa theo: Age of Apocalypse.
Egyptia
Là vùng đất dựa theo quốc gia Ai Cập, được cai trị bởi nữ thần Mặt Trăng Khonshu, người đã ra lệnh cho vô số dị nhân xây dựng kim tự tháp, dưới trướng bà là đội quân các Moon Knight. Nữ tước của vùng đất này là Khonshu.
Technopolis
Là vùng đất hiện đại nhất cùng các công nghệ tiên tiến và những bộ giáp. Đây cũng là nơi xảy ra cuộc chiến giữa các bộ giáp Iron Man. Nữ tước của vùng đất này là Kiri Oshiro, trước đây từng thuộc về những thành viên của gia đình Stark,
Sự kiện được dựa theo: Armor Wars.
Valley of Doom
Được dựa theo miền tây hoang dã năm 1872 của nước Mỹ.
Spider-Island
Là thành phố không có bóng dáng con người, nơi mà người lai nhện, người sói, ma ca rồng và người thằn lằn chung sống. Nam tước của vùng đất này là Spider-Man, trước đây từng thuộc về Spider-Queen.
Sự kiện được dựa theo: Spider-Island.
Regency
Là một thành phố bình thường đến mức kì lạ khi tất cả các siêu năng lực của các anh hùng cũng như ác nhân đều bị Augustus Roman hay Regent hấp thụ. Nam tước của vùng đất này là Regent.
Sự kiện được dựa theo: Renew Your Vows.