Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về The Force/Thần Lực trong vũ trụ Star Wars, nó là gì và nó có sức mạnh thế nào. Phần này, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một khái niệm nữa mà chỉ Star Wars mới có, và xem ra cái này phổ biến hơn Thần Lực nhiều. Đó chính là Lightsaber – vũ khí có một không hai của thế giới điện ảnh và cũng là biểu tượng của Star Wars.
1. Tổng quan chung
Lightsaber xuất hiện lần đầu tiên cũng là trong phần phim A New Hope (1977) khi Obi-Wan Kenobi trao cho Luke Skywalker một thanh lightsaber, thanh lightsaber đó thuộc về cha của Luke là Anakin Skywalker. Obi-Wan khi đó đã nói về lightsaber như sau:
Đây là vũ khí của một Hiệp sỹ Jedi. Không ồn ào hay bừa bãi như một khẩu blaster. Một vũ khí tao nhã cho một thời đại văn minh hơn.
Lightsaber, một vũ khí đặc biệt, tao nhã (vì nó không chỉ dùng để chiến đấu mà còn dùng trong các nghi lễ). Với những ai không quen thuộc với vũ khí này thì họ thường gọi nó là “Kiếm laser” vì hình dạng lưỡi kiếm của nó – giống như một tia laser. Nhưng thực chất thì nói lưỡi kiếm của lightsaber là tia laser hoàn toàn không đúng về bản chất của vũ khí này. Lưỡi kiếm của một thanh lightsaber là một luồng plasma nguyên chất được phát ra từ chuôi kiếm và được bao phủ bởi một trường năng lượng giúp hãm lại nguồn nhiệt cực kỳ lớn của lưỡi kiếm, bảo vệ người sử dụng và cũng đồng thời giúp lưỡi kiếm ổn định.
Về chuôi của lightsaber, có thể nói là không cái nào giống cái nào vì nó thường được chế tạo thủ công bởi chính người dùng cho phù hợp với nhu cầu cũng như sở thích. Chuôi của một thanh lightsaber cũng có thể được làm dựa theo mẫu của một thanh lightsaber trước đó (thường là dựa theo lightsaber của Thầy mỗi người) để tỏ lòng kính trọng. Ví dụ như thanh lightsaber thứ hai và là thanh lightsaber tự chế tạo của Luke Skywalker được làm dựa theo thanh lightsaber của Obi-Wan Kenobi. Nhưng nói chung chuôi của lightsaber là cực kỳ đa dạng và có thể nói mỗi thanh lightsaber là một thanh riêng biệt không lẫn vào nhau.
Như đã nói, lưỡi kiếm của một thanh lightsaber là một luồng plasma, cho nên nó hoàn toàn không có trọng lượng. Do vậy mà quán tính của nó khi vung khá là khó đoán và thật sự sử dụng một thanh lightsaber là khá nguy hiểm. Cần có sức mạnh và sự khéo léo nhất định để có thể làm chủ một thanh lightsaber, và với những người không được huấn luyện thì cực kỳ khó và nguy hiểm. Tuy vậy, nếu như một thanh lightsaber được sử dụng bởi một Force-user đã được huấn luyện thì nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ đáng gờm trong trận chiến.
2. Nguồn gốc
Theo những gì được ghi chép lại, tiền thân của những thanh lightsaber là một vũ khí của người Rakata có tên là Forcesaber. Một vũ khí được tạo thành từ công nghệ “đóng băng đạn Blaster” để thành hình một lưỡi kiếm. Tuy nhiên vũ khí này không ổn định và rủi ro khi sử dụng nó là rất cao.

Forcesaber – tiền thân của lightsaber
Tuy vậy, tiền thân của Jedi Order là Je’daii Order cũng đã sử dụng Forcesaber một khoảng thời gian khá dài trước khi những thanh lightsabers đầu tiên được chế tạo, tất nhiên còn rất sơ khai. Sử dụng cùng nguyên lý “đóng băng” với Forcesaber, nhưng Je’daii Order thì “đóng băng” tia laser chứ không phải đạn blaster (vậy xét ra gọi lightsaber là kiếm laser thì cũng… đúng phần nào). Những thanh lightsabers nguyên thủy như vậy được tạo nên ở Tython – hành tinh nơi Je’daii Order được sáng lập – trước Force Wars bởi một Je’daii Master vô danh.
Sau Force Wars, Je’daii Order đổi tên thành Jedi Order và phục vụ cho Cộng hòa, vì vậy họ cần một thứ vũ khí đặc biệt. Tuy rằng những thanh lightsabers nguyên thủy đã chứng tỏ được khả năng của mình thì sự thật là phần lớn các Jedi vẫn tiếp tục sử dụng các vũ khí khác như kiếm hay gậy hơn là lightsaber vẫn với lý do nó chưa thật sự hoàn hảo và còn nhiều khiếm khuyết.
Khoảng năm 15500 BBY, trong sự kiện Tranh Chấp Duinuogwuin giữa Cộng hòa với Người Duinuogwuin, những nghiên cứu và phát triển của các Jedi về công nghệ “đóng băng” đạn blaster đã đạt được những bước tiến mới. Họ đã thành công trong việc phát triển một lưỡi kiếm tạo thành từ một luồng năng lượng theo chu kỳ vòng cung (nghĩa là năng lượng từ nguồn cung cấp tạo thành lưỡi kiếm và một phần năng lượng của lưỡi kiếm quay lại nguồn để phần nào tạo sự ổn định). Sự thành công này đã cho ra đời những thanh lightsaber với nguồn năng lượng cao và có thể điều chỉnh. Tuy nhiên, mặc dù phần nào đã tạo được sự ổn định hơn so với Forcesaber thì chúng vẫn quá thiếu ổn định nếu so với những thanh lightsaber ngày nay, một bất tiện nữa là nguồn năng lượng lớn như vậy phải được cung cấp từ một thiết bị đeo ở thắt lưng nên rất bất tiện khi chiến đấu. Thêm nữa là chúng không thể hoạt động quá lâu vì chuôi kiếm sẽ bị quá tải nhiệt và có thể phát nổ.
Vì vậy, những thanh lightsaber này thường được dùng trong các nghi lễ hơn là trong chiến đấu, và cũng có số lượng rất ít.
Tuy nhiên, các Jedi vẫn tiếp tục cải tiến và tìm cách ổn định những thanh lightsaber nguyên thủy – gọi là protosaber. Và dù rằng sự cồng kềnh của nó (người dùng phải đeo thêm một bộ cung cấp năng lượng ở thắt lưng) khiến cho khả năng chiến đấu, di chuyển bị hạn chế thì không thể phủ nhận sức mạnh của những thanh protosabers này. Trong một cuộc đấu tay đôi thì những thanh protosabers đã chứng tỏ chúng là những vũ khí nguy hiểm như thế nào. Vì vậy, dần dần chúng cũng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt là trong thời kỳ Trăm Năm Đen Tối – khi một bộ phận các Jedi sa ngã theo dark side tách ra khỏi Jedi Order, trở thành Dark Jedi và sau đó tạo dựng nên Sith Order (từ năm 7000 BBY đến năm 6900 BBY)

Jedi và Dark Jedi chiến đấu bằng protosaber
Tuy rằng Trăm Năm Đen Tối đã đem lại nhiều hậu quả cho Thiên hà – mà đặc biệt chính là sự ra đời của Sith Order, tử thù của Jedi Order thì đối với riêng bản thân Lightsaber, thời kỳ này đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nó.
Không phải các Jedi mà chính các Sith Lords mới là những người cải tiến protosaber thành gần giống với lightsaber hiện đại khi họ thay thế bộ cung cấp năng lượng cồng kềnh ở thắt lưng bằng một bộ cung cấp nhỏ gọn hơn và lắp nó ngay trong chuôi kiếm. Họ sử dụng một chất siêu dẫn để cải thiện sự luân chuyển năng lượng từ lưỡi kiếm về nguồn phát và cố định nó. Với sự cải tiến này, bình thường năng lượng phát ra chỉ đủ để tạo hình lưỡi kiếm, chỉ khi lưỡi kiếm va chạm thì năng lượng mới phát ra mạnh để tạo sức sát thương cho lưỡi kiếm (ví dụ như khi chém một vật gì đó thì năng lượng sẽ được giải thoát mạnh trong suốt thời gian lưỡi kiếm tiếp xúc, khi không tiếp xúc thì nguồn phát trở lại bình thường). Theo như những ghi chép của Sith Order thì có lẽ chính các Sith Lords cũng là những người đầu tiên chế tạo một thanh lightsaber hai đầu nguyên thủy.
Ngoài ra, Karness Muur, một Dark Jedi rồi sau đó trở thành Sith cũng được cho là một trong những Sith đầu tiên sử dụng lightsaber với nguồn năng lượng tạo thành từ Synth-crystal, một loại pha lê đỏ giúp lưỡi kiếm của lightsaber có màu đỏ. Truyền thống này kéo dài đến thời của Exar Kun khi hắn từ chối sử dụng lightsaber với lõi là Synth-crystal mà tiếp tục sử dụng Jedi lightsaber của hắn. Truyền thống này được tiếp tục bởi một Sith là Haazen và sau đó là Darth Revan và Malak, sau thời của Revan và Malak, các Sith gần như bỏ qua truyền thống này mà họ tự biến lightsaber thành màu đỏ theo cách “Khiến lightsaber chảy máu”, điều này giúp các Sith chứng tỏ sức mạnh và ý chí hơn là việc dùng một thanh lightsaber có màu đỏ sẵn.
Như vậy, lightsaber đã có những phát triển lớn trong Trăm Năm Đen Tối, nhưng hầu hết các Sith vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí truyền thống là Kiếm Sith thay vì lightsaber.

Kiếm Sith
“Lightsaber là một vũ khí siêu việt, đúng thế. Nhưng không gì thỏa mãn hơn việc cảm nhận dòng máu nóng ấm của kẻ địch chảy trên tay ngươi khi chém hắn bằng một thanh kiếm thật!” – Komok-Da
Sau đó, với sự xâm lược Cộng hòa của Naga Sadow, kéo theo là Great Hyperspace War năm 5000 BBY, công nghệ về lightsaber của Sith Order được các Jedi biết đến. Tuy nhiên, các Sith Lords phần lớn vẫn sử dụng Kiếm Sith trong khi các Jedi thì dùng protosabers nên họ không có thời gian để làm quen hay sử dụng loại lightsaber mới này. Đến khi Sith bị đánh bại cuối cuộc chiến, các Jedi mới thực sự tiếp cận với thiết kế lightsaber mới này và đến khoảng năm 4800 BBY, nó đã trở nên phổ biến khắp Thiên hà.
“Lightsaber là một vũ khí thú vị. Một vũ khí đặc biệt độc nhất trong lịch sử chiến tranh. Bản thân nó là một nghịch lý, cũng như các Jedi: các chiến binh gìn giữ hòa bình nhưng lại được phép giết chóc cho mục đích ấy. Có bao giờ các người thắc mắc điều đó chưa? Lưỡi kiếm hình tròn, nó không có cạnh sắc. Nhưng nó là lightsaber, nghĩa là mọi cạnh đều sắc. Cạnh nào của lưỡi kiếm cũng đều có thể cắt được. Kỳ lạ, đúng không? Ta sẽ nói đó là một dạng biểu tượng” – Vergere
Trong Great Sith War (4000 BBY – 3996 BBY), Exar Kun, một Jedi sa ngã trở thành Sith Lord vẫn tiếp tục sử dụng Jedi lightsaber thay vì Sith lightsaber (mà có lõi là Synth-crystal, như đã nói ở trên). Exar Kun cũng được cho là đã sử dụng thanh lightsaber hai đầu đầu tiên, và thiết kế này sau đó cũng đã được các Jedi biết đến. Việc sử dụng lightsaber hai đầu sau đó cũng trở nên phổ biến hơn trong thời kỳ Nội Chiến Jedi (3958 BBY – 3956 BBY).