Lý do khiến mình thích Age Of Ultron

Khách quen

  

Tại thời điểm hiện tại, nếu đặt câu hỏi cho những người yêu phim ảnh: đâu là vũ trụ điện ảnh được yêu thích nhất trên thế giới? Thì chắc câu trả lời được đưa ra nhiều nhất chắc chắn là MCU (Marvel Cinematic Universe). Trải qua hành trình hơn 10 năm, từ Iron man (2008) bộ phim mà hầu như chẳng ai nghĩ nó sẽ thành công, đến Avengers: Endgame, bộ phim có doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại, Marvel đã xây dựng được một thương hiệu tỉ đô và phổ biến trên khắp thế giới với hàng tá phim từ rạp cho tới TV series. Nếu như có ai hỏi mình đâu là phim yêu thích nhất trong MCU thì mình sẽ trả lời là Avengers: Age Of Ultron.

Avengers: Age of Ultron tiếp nối các sự kiện xảy ra trong Captain America: The Winter Soldier. Kẻ thù của biệt đội siêu anh hùng lần này là Ultron – robot có trí tuệ nhân tạo. Hắn được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Tony Stark trong một lần Người Sắt sơ suất. Trong quá trình Tony Stark phát minh một hệ thống đặc biệt với mục đích gìn giữ hòa bình thế giới, cái mà anh gọi là bộ giáp sắt bao bọc thế giới, mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đẩy số phận của loài người lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Một lần nữa, những siêu anh hùng quả cảm của Trái Đất: Iron Man, Captain America, Thor, The Incredible Hulk, Black Widow và Hawkeye tiếp tục hợp tác để ngăn chặn kẻ thù sở hữu sức mạnh khủng khiếp, với tham vọng thống trị và hủy diệt nhân loại. Sơ lược nội dung thì cũng không có gì đặc biệt nhưng vì sao mình lại thích nó đến vậy?

1. Tông màu tổng thể của phim

Đây là bộ phim có một tông màu mà thật sự nhìn đã mắt nhất trong toàn bộ các phim của nhà Marvel, tông màu phim hiện lên một khung cảnh, một thế giới thật sự hiện đại với công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo, chữa lành vết thương với công nghệ nano, robot… Không chỉ thế những cảnh trong phim cũng hiện lên sự hiện đại, những phân cảnh đầu tiên trong phim nằm chủ yếu ở phòng nghiên cứu của Tony Stark, nhà làm phim đã dựng được một khung cảnh chỉ toàn máy móc và hologram, cách mà Tony và Bruce tương tác với Javis thật sự rất thật và ấn tượng. Nếu so sánh với các phần phim khác thì mình vẫn thích cái chất hiện đại của AoU hơn.

2. Bộ giáp Mark 45

Trong cuộc hành trình của Tony Stark, ông đã tạo ra vô số các bộ giáp với các chức năng khác nhau nhưng vẫn có điểm chung là dùng chiến đấu, theo thời gian các bộ giáp của Tony luôn được cải tiến để mạnh mẽ hơn, ưu việt và tiên tiến hơn để có thể chống lại các kẻ thù ngày càng nguy hiểm hơn. Và bộ giáp mà Tony lựa chọn để chiến đấu với Ultron là bộ Mark 45. Dù bộ giáp không có gì nổi bật trong cả phim, thậm chí tới giai đoạn cuối của phim mới được Tony đem ra sử dụng và cũng không có chức năng gì mới được thể hiện ra nhưng cái mình thích chính là tạo hình của bộ giáp. Lấy tông màu đỏ làm chủ đạo, chiếm gần như 90% tông màu của cả bộ giáp, hơn tất cả các bộ giáp khác của Tony, nhìn vào bộ giáp tạo ra một cảm giáp rất gọn, mượt và cơ động, giống như bộ đồ bó ôm sát vào cơ thể, nó không thô như các bộ giáp khác, cái chi tiết máy móc hiện trên bộ giáp được đặt rất tinh tế. Mặc dù đây không phải là bộ giáp hiện đại nhất hay là mạnh nhất của Tony nhưng theo mình đánh giá thì đây là bộ giáp nhìn thích mắt nhất, điều mình cảm thấy tiếc nuối đó là thời lượng xuất hiện rất ít và nó khá Underated nếu so với các bộ giáp khác.

3. Nhiều hint cho các phần sau

Nhà Marvel luôn có sở thích là đặt các easter egg, các hint để nhận biết các phần sau của mình, và AoU cũng không phải ngoại lệ nhưng mình không ngờ phim lại có nhiều pha nhá hàng tới tận bây giờ, như là mâu thuẫn của Tony và Cap trong phim và nó đạt tới đỉnh điểm trong Civil War, phân đoạn cả đội Avenger bị Wanda tẩy não đã cho ta thấy viễn cảnh tương lai của Marvel. Black Widow thì thấy được trường đào tạo đặc vụ của cô trong quá khứ nhá hàng cho phim riêng của Natasha mới ra mắt năm ngoái, Thor thì thấy viễn cảnh các viên đá vô cực, nhá hàng cho Infinity War và Endgame, Cap thì thấy được buổi khiêu vũ với nàng thơ Peggy, điều đã thôi thúc anh trao lại chiếc khiên cho thần điều đại hiệp Sam Wilson. Cuối phim Hulk nhảy lên chiếc máy bay và ai cũng biết anh đã đi đâu nếu đã xem Thor: Ragnarok. Theo mình thì AoU đã tạo nên một bước đệm, một phần phim tạo tiền đề tốt vững chắc cho tương lai của Marvel mà chúng ta biết hiện tại.

4. Hulk vs Iron Man

Không lòng vòng nhiều, đây là một trong những trận chiến đỉnh nhất trong Infinity Saga, một trận chiến ngoạn mục và cực kỳ…”nặng nề”, sau khi Hulk bị Wanda tẩy não và nổi điên lên đập phá mọi thứ, khi cả đội đang phải trật vật để thoát khỏi khống chế của Wanda, chỉ còn một mình Tony, anh liền triệu hồi bộ giáp Hulkbuster, thứ mà Tony và Bruce chế tạo để khống chế Hulk nếu nổi điên, cả 2 lao vào đánh nhau sau vài câu joke của Tony, mỗi cú đâm tung ra từ 2 phía cực kỳ nặng. Mặc dù mặc bộ giáp với cơ số vũ khí hiện đại thì Tony cũng vô cùng khó khăn mới chế ngự được Hulk, cứ mỗi lần đấm nhau thì cả một toà nhà sụp đổ, ảo ma nhất là cảnh Tony lên đồ, nhìn các phần giáp bay tới bọc lên người nhìn thích thật sự, vừa đánh vừa nghe Tony joke thấy hài thật sự. Đây là trận chiến đỉnh nhất của cả bộ phim và là một trong những trận hay nhất từ trước đến giờ của Marvel, trận chiến đã bù lại sự thiếu sót và hời hợt ở cuối phim khi Ultron bị đánh bại quá nhanh chóng và không để lại một tí ấn tượng nào nếu so với những gì mà hắn làm ở giai đoạn đầu của phim.

Tổng kết lại

Mặc dù bộ phim không được đánh giá cao so với các bộ phim khác, nói thẳng ra là có khá nhiều điều gây thất vọng, theo mình đánh giá là hay nhưng mà chưa tới vì có những yếu tố làm quá cẩu thả và nhàm chán như cái chết của Quicksilver hay là trận đánh cuối với Ultron. Về phần Quicksilver thì cũng có thể thông cảm vì bản quyền hợp đồng này nọ, nhưng về phần Ultron thì quá thất vọng khi hắn trong comic là một phản diện nổi tiếng đứng ngang hàng với Dr.Doom hay Thanos. Công bằng mà nói, Ultron là một phản diện mờ nhạt nhưng bị ép mặc chiếc áo chứa đầy đã tâm quá rộng, hơn cả cũng vì Loki từ quá khứ là thử thách cực đại để bất cứ cái tên nào có được màn thể hiện tròn trịa hơn. Cũng phải nói thêm, phần thứ hai của Avengers mang trách nhiệm tạo nội dung bản lề nhiều hơn, khi gắn chặt yếu tố về viên đá vô cực và mơ hồ dự báo tương lai u tối của những con người mâu thuẫn, đồng thời cũng là thảm họa đến với nhân loại trong tương lai có Thanos.

Mặc dù không phải bộ phim có chiều sâu nhưng vẫn rất đáng xem. Nếu như bạn là một người xem vì giải trí thì đây đúng là lựa chọn hàng đầu, còn nếu bạn là fan nhà Marvel thì đây là điều bạn nên xem vì như mình đã nói ở trên, nó mang trách nhiệm tạo dựng tương lai cho các nhân vật và hơn hết là tương lai cho Marvel. Phim cũng đã có những điều làm thật sự tốt như nó đã làm tròn trách nhiệm của nó rồi, đồng thời mang lại trận đánh của Hulk và Iron man cực kỳ mãn nhãn. Thế đấy, trên là các lý do khiến mình thích AoU, nếu có dịp hẹn gặp lại mọi người ở bài viết khác. See ya!!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện