Pokémon Go là game sử dụng GPS trên smartphone của bạn để tìm Pokémon trong thế giới thật. Khi bạn đi từ nơi này tới nơi kia, điện thoại bạn sẽ rung lên báo hiệu đang có Pokémon ở gần đó, bạn có thể bắt Pokémon bằng cách vuốt cho Pokeball bay tới mục tiêu.
Pokémon Go đã chính thức ra mắt trên Android và iOS.
Lưu ý:
Hiện ở nước ngoài đã có các trường hợp tai nạn do người chơi quá nghiện Pokemon GO bất chấp lúc đang chạy xe hay ra ngoài bắt Pokemon lúc đêm khuya, thậm chí là vào đến những nơi không nên vào để bắt Pokemon.
Game theo bọn mình vui là chính nên mọi người cố gắng kềm chế nhé. Đang lái xe thì tập trung lái xe, đừng vừa lái xe vừa cầm điện thoại mà bắt hen. Ban khuya thấy có Pokemon thì cũng bỏ qua, ra đường vậy nguy hiểm lắm. Đừng vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại để kiếm Pokemon hay Pokestops, đi thì phải nhìn đường và quan sát xe cộ trước tiên. Đừng chơi khi đang trông trẻ. Hãy bảo vệ bản thân mình nhé các bạn.
1. Hai cách tạo tài khoản
Có hai cách để bạn đăng nhập vào Pokémon Go, cách thứ nhất là sử dụng tài khoản Google và cũng là cách dễ nhất. Cách thứ hai là bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký bằng tài khoản Pokémon Trainer Club, dùng cách này thì được hưởng nhiều quyền lợi hơn chẳng hạn như đăng ký nhận thông tin mỗi tháng, đôi khi trong đó sẽ có code cho bạn một Pokémon hiếm.
2. Tạo nhân vật theo ý muốn

Bạn có thể đặt tên, chọn màu tóc cũng như trang phục
Bạn có thể đặt tên và tùy chỉnh cho huấn luyện viên Pokémon của riêng mình. Tên thì chỉ có chữ và số thôi, không có kí tự đặc biệt nên mấy tên trong game là duy nhất nên chơi trễ thì bạn sẽ hết tên đẹp để đặt – chậm ráng chịu.
Ngoài tên ra thì bạn có thể tùy chọn các thứ liên quan tới vẻ ngoài nhân vật như màu da, màu tóc, quần áo. Số lượng những kiểu dáng hay màu mè hoa lá hẹ để bạn chọn thì hơi ít, ít hơn trong phần tạo nhân vật trong Pokémon X and Y.
Lưu ý: Việc đặt tên trong game khá khó khăn và rất nhiều lần bạn sẽ nhận câu thông báo tên mình chọn không còn available, bản thân chúng tui khi đặt tên cũng gặp tình trạng này dù đã thử những cái tên tưởng như không thể trùng với ai khác được. Cách giải quyết hiện tại tốt nhất là cho thêm con số vào.
3. Bắt Pokémon đầu tiên

Pikachu có thể là con pokemon đầu tiên bạn muốn bắt nhất. Nhưng con màu hồng này cũng đẹp đấy!
Quay về với tuổi thơ thì chọn Pokémon Starter luôn là điều thú vị nhất. Sau khi tạo nhận vật hoàn chỉnh, tiến sĩ Willow sẽ hướng dẫn cho bạn bắt Pokémon. Trong game thì bạn không chọn liền một con ưng ý đâu, mà sẽ quăng bạn ra bản đồ để đi thám hiểm luôn, ngoài đó sẽ có những Pokémon starter cho bạn đi bắt như Bulbasaur – Charmander – Squirtle. Bạn cũng có thể đặt tên lại cho Pokémon bình thường sau khi bắt, không có gì thay đổi hết.
4. Cách bắt thêm Pokémon

Bạn có thể bắt thêm Pokemon một cách dễ dàng qua chức năng “Nearby”
Điểm thú vị trong Pokémon Go khi bạn săn tìm Pokémon rất khác và cực kỳ thú vị. Khi bạn di chuyển ngoài đời thực, nhân vật trong game của bạn cũng di chuyển theo trong map, thỉnh thoảng bạn sẽ chui vào bụi cỏ và như thường lệ sẽ có Pokémon đang núp lùm trong đó và hiện lên bản đồ trong game, bấm vào Pokémon vừa xuất hiện là bạn sẽ bắt đầu một cuộc chiến trong lùm cây.
Màn hình chiến đấu sẽ không còn là giữa hai Pokémon nữa, thay vào đó là Pokémon bạn đang đấu và Pokeball. Khi bạn bắt đầu chiến đấu với Pokémon, một vòng tròn màu sẽ xuất hiện, vòng tròn sẽ thay đổi kích thước sau mỗi lần bạn chọi Pokeball.
Để bắt Pokemon dễ dàng hơn bạn có thể tắt chế độ AR.
Bạn có thể tham khảo danh sách toàn bộ các Pokemon tại đây: http://www.pokemon.com/us/pokedex/
5. Pokémon sẽ xuất hiện tùy vào địa hình và địa điểm

Xách điện thoại lên và đi!
Tới đây chắc cũng không cần phải giải thích nhiều vì hầu hết ai coi phim rồi thì cũng biết vụ này, đi tới đâu thì có Pokémon đặc trưng ở nơi đó. Chẳng hạn như trong một thị trấn nhỏ thì bạn sẽ thấy các Pokémon normal-type hoặc grass-type. Đi gần nơi có nước hay sông ngòi thì bạn sẽ thấy các Pokémon water-type. Nếu ra đường buổi tối thì bạn sẽ gặp các Pokémon xuất hiện vào ban đêm như Gastly hay Hoothoot.
Để biết các loại Pokemon thường xuất hiện ở đây, mời các bạn tham khảo một bài khác của chúng tui tại đây: https://www.hiepsibaotap.com/noi-xuat-hien-cua-cac-loai-pokemon-trong-pokemon-go/
6. Vật phẩm hỗ trợ (item)

Items chỉ có thể lấy được tại các Pokestop
Trong game có nhiều item phụ giúp bạn trên con đường trở thành huấn luyện viên Pokémon, đa số sẽ là những món giúp bạn bắt hay nâng cấp Pokémon. Ví dụ:
Egg Incubator: Máy ấp trứng hoạt động bằng quãng đường mà bạn đi bộ, sẽ bị hư sau 3 lần sử dụng. Bạn có thể mua thêm máy bằng cách dùng PokeCoins.
Ở một mức level nào đó bạn sẽ mở được các loại item khác nhau.
Level 5
- Revive: Hồi sinh Pokemon
- Potions: Bơm máu cho Pokemon
- Incense: Sử dụng “nước hoa” quyến rũ để dụ Pokémon tới chỗ bạn trong vòng 30 phút
Level 8
- Razz Berries: Dùng để bắt những con Pokemon “khó xơi”
- Lure Modules: Lùa Pokémon tới PokéStop trong vòng 30 phút, những ai đứng gần đó cũng được hưởng lợi
Level 9
- Lucky Egg: Nhân đôi kinh nghiệm trong vòng 30 phút
Level 12 và 20
- Great Balls (12) và Ultra Balls (20): Tăng thêm độ hiệu quả khi bắt các Pokemon khó.

Bạn có thể mua nhiều loại item bằng tiền thật. Bạn không thể mua Candy nhé
Những item này nằm trong shop và bạn phải sử dụng PokéCoins để mua, mà để có được PokéCoins thì bạn phải mua bằng tiền thật, bảng giá ở dưới sẽ cho bạn biết thêm.
7. Làm sao để cho Pokémon mạnh lên?

Power Up hoặc Evolve là cách giúp Pokemon của bạn mạnh lên.
Hầu như để làm cho Pokémon mạnh lên là nhờ item, có rất nhiều loại Item tăng chỉ số CP (Combat Power) cho Pokémon, còn tiến hóa thì vẫn phải cần một số item đặc biệt. Bạn có thể được kinh nghiệm thông qua các trận chiến như cũ, đây cũng là cách bạn cày cấp luôn cho trainer.