Omega Strikers – Bóng đá kiểu loạn xạ tứ tung

Khách quen

  

Khi nhắc về thể thao thì thế nào ai trong chúng ta cũng nghĩ đến bóng đá chứ nhỉ, bởi vì người ta có câu rằng là “Bóng đá là môn thể thao vua” mà. Nên các trò chơi khai thác bộ môn này là không ít, thậm chí còn rất thành công và nhận được sự đón nhận từ nhiều người chơi. Và trong năm nay thì chúng ta đã được ra mắt một trò chơi đá bóng mới nhưng nó không phải là một trò chỉ đơn giản là đá bóng bằng chân thông thường nữa mà là kết hợp các yếu tố kỹ năng của nhân vật và cả vai trò cho chúng nữa. Vâng và đây là tựa game đá bóng wjbu – Omega Strikers.

Điều đặc biệt của Omega Strikers

Đầu tiên để phải nói trước hết về game này là nó hoàn toàn miễn phí trên nền tảng steam và cấu hình để chơi cũng hết sức nhẹ nhàng mà mình nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể tải và chơi trò chơi. Việc một tựa game nào đó miễn phí là một cách để tiếp cận người chơi dễ dàng nhất(mình nghĩ vậy), khi mà không phải ai cũng có thể có đủ tiền để mua và trải nghiệm một tựa game, đôi khi họ còn không có điều kiện để tậu cho riêng một chiếc máy tính nên bước khởi đầu với một tựa game mới rằng nó miễn phí là hết sức dễ chịu. Tiếp theo Omega Strikers được sản xuất bởi những nhân viên cũ của Riot Games nên cũng không khó hiểu khi trò chơi này làm tốt và thu hút mọi người đến vậy, ở phần sau của bài viết này thì mình sẽ nói đến cách mà nhà sản xuất quảng bá trò chơi.

Yếu tố mà phải nói là đặc biệt mà chỉ riêng Omega Strikers có và cũng là thứ khiến cho trò chơi này cuốn hút mọi người đến vậy đó chính là phối hợp kỹ năng của từng nhân vật trong game để đá bóng, mỗi nhân vật trong game đều có kỹ năng hoàn toàn khác nhau cũng như ở từng vị trí khác nhau trong một đội hình chơi. Nói thật thì tui là một người chả bao giờ thấy hứng thú với đá bóng kể cả các game khác như Fifa, Real Football,… nhưng mà khi thấy game này có nhân vật và các kỹ năng thì tui bị thu hút các ông à, đó là lý do để tui tải và chơi thử trò chơi.

Trong game này dường như hoàn toàn không có các luật lệ như các trò đá bóng thông thường, các ông có thể đá bóng bằng mọi cách hoặc ừm…đấm luôn người chơi khác cũng được. Sử dụng kỹ năng để tác động lên đối phương khiến chúng nhận sát thương, dồn chúng vào góc tường và “Knock out!”, chỉ cần dẫn được bóng vào khung thành đối phương là chúng ta có thể ghi điểm.

Tui ghi bàn nè mấy ông xD

Gameplay

Nhìn vào gameplay của trò chơi thì chắc chắn rằng các ông có thể hiểu được phần nào cách mà trò chơi vận hành và chúng ta cần phải làm gì để có thể thắng trận đấu nên tui sẽ không nói quá dong dài về cách chơi nhé. Điều khiến tựa game này nổi đến vậy vì chính sự đơn giản của nó nhưng lại khó để thành thục, tui nghĩ rằng đây chính là cách làm việc thường thấy ở Riot Games (mặc dù là các cựu nhân viên). Đa phần các trò chơi của họ đều dễ để làm quen và khó để chúng ta có thể điêu luyện, nên lúc mà mới chơi trò này thì tui noob thôi rồi luôn, phải chơi rất nhiều trận về sau để có thể bắt kịp nhịp độ của trận đấu.

Các nhân vật trong trò chơi hiện nay cũng tương đối là nhiều, đa dạng về mọi chiêu thức mà phù hợp với cách chơi của từng người. Mỗi đội sẽ có một thủ môn và hai người lên tuyến trên sân để tấn công, có nhiều con nó “bựa” lắm các ông à, nhiều khi đang di chuyển cố gắng để giành bóng thì chẳng hiểu sao bị đối phương đấm cho một phát rớt đài luôn. Ban đầu khi mới chơi game thì chúng ta sẽ được cung cấp cho một vài cầu thủ nhất định và các ông cứ yên tâm rằng chỉ cần chơi một vài trận sau thì chúng ta sẽ có tiền để mua cầu thủ khác trong cửa hàng, game là hoàn toàn miễn phí nên các cầu thủ cũng miễn phí nhé, chỉ có skin là nạp tiền thui, chắc chắn sẽ có một cầu thủ nào đó phù hợp với cách chơi của mấy ông.

Hệ thống nhân vật trong game.

Một điều mà tui khá là ấn tượng ở tựa game này là chúng ta không thể rê bóng, một kỹ năng thường thấy trong đá bóng ngoài đời thực cũng như trong các trò chơi khác. Vì không thể rê bóng nên trong Omega Striker khi bóng đến gần chúng ta thì cách duy nhất để có thể chuyển hướng nó là đá đi nơi khác mà thôi, và thêm cả game không hề có đá bóng bổng lên cao nên thực sự là tui thấy game này đơn giản về lối chơi nhưng để có thể điều khiển quả bóng đi theo đúng hướng của mình là không hề đơn giản.

Omega Strikers không phải là một game đá bóng thông thường mà có thể coi là một game đá bóng Moba… tui nghĩ vậy, khi mà chúng ta có hệ thống cấp độ game. Khi đạt được cấp độ tối đa ở mốc thứ 10 thì cầu thủ của chúng ta sẽ tăng rất nhiều chỉ số, ví dụ như chạy nhanh này, tăng lực sút này với cả đấm người nữa này và nhiều thứ khác nữa. Cách để kiếm kinh nghiệm tăng cấp có thể nhận được thông qua sút bóng, tham gia ghi bàn, tấn công người chơi đối thủ và ăn các quả cầu sức mạnh được đặt cố định trên sân đấu, miễn sao các ông có tác dụng trên sân là được, đừng có đứng đực một chỗ hay chạy tới chạy lui như mấy đứa ngốk ngkếck tui hay gặp được dòi.

Gameplay.

Cách game tiếp cận với người chơi

Như ở đầu bài viết, tui đã nhắc đến việc cách mà nhà sản xuất quảng bá trò chơi đến với công chúng thì bây giờ tui sẽ nói đến vấn đề này. Odyssey Interactive đã khá thông minh khi họ mời rất nhiều Influencers hay cả các Streamers có tiếng để chơi thử trò chơi và đồng thời cũng có rất nhiều biểu cảm được tạo ra từ họ. Người chơi có thể sử dụng các biểu cảm này trong trò chơi như một cách để ủng hộ Streamers hay Influencers mà họ yêu thích. Với mỗi trận đấu thắng mà bạn sử dụng biểu cảm của người nổi tiếng nào thì bản thân họ cũng nhận được một trận thắng tương ứng, cuối mỗi mùa thì người nổi tiếng nào có số trận thắng nhiều nhất sẽ nhận được 3% tổng danh thu của game thông qua việc bán vật phẩm và Battlepass của game.

Với cái chiến dịch quảng bá này thì Omega Strikers dù không phải là một cái tên bom tấn khi mới ra mắt nhưng bản thân tựa game cũng sẽ có được cho mình một lượng người chơi tương đối ổn định. Cách marketing này khá là quen đúng không nhể, giống với cái cách mà Riot Games đã làm với Valorant là mời người nổi tiếng để trải nghiệm trò chơi, dùng tiền để đẻ ra tiền đó các ông.

Nghe nói sau này Omega Strikers sẽ được lên các hệ máy di động nữa nên tui khá chắc chắn rằng tựa game này còn sẽ thăng hoa dữ lắm trong tương lai.

Kết

Omega Strikers là một tựa game mới mà tui nghĩ rằng nó xứng đáng để các ông bỏ thời gian ra trải nghiệm, vì nó một thể loại đá bóng mới và khá là sáng tạo, chơi với hội anh em cột chèo nữa thì hết xảy con bà bảy. Đồ họa game tương đối wjbu nhưng cũng khá đẹp á chứ, về gameplay thì khỏi phải bàn cãi, cấu hình còn nhẹ nữa nên không có lý do gì để các ông không tải thử và chơi game như một cách để đổi gió cũng như chơi thử các thể loại trò chơi khác.

Hy vọng bài viết này sẽ giải trí cho các ông một phần nào đó cũng như là một gợi ý để tìm một cảm giác chơi game mới, bây giờ thì tới đây hoy, xin chào và hẹn gặp lại ở các bài viết sau, have fun~~

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện