Bakamitai: Thứ đưa tôi đến với Series Yakuza Nhật Bổn và Series Yakuza có gì hay ho?

Khách mới

  

Lưu ý: ý kiến dưới đây là ý kiến chủ quan từ tôi. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

Bakamitai – cái bài karaoke đưa tôi đến với dòng game Yakuza. Cái dòng game độc và lạ nhất mà tôi từng biết đến, những sub-stories hề chúa và cả độ xe đồ chơi. Hát karaoke xuyên đêm, chơi gắp thú đến hết tiền, trở thành chuyên gia phân lô bán nền như chơi trò ô ăn quan, chơi bài ăn tiền hay cá cược, vung tiền thay đấm nhau, đi giao pizza hay quản lý câu lạc bộ, giả lập người thu gom phế liệu, gọi điện nói chuyện với những em gái đáng iu hay giả lập làm ông bố bỉm sữa… Tất cả đều được gói gọn một cách gọn gàng và ngăn nắp trong loạt game Yakuza.

Bakamitai là gì vậy cà?

Nổi lên vào khoảng thời gian 2018 – 2020 (tôi nhớ thế) khi mà người người, nhà nhà, ai ai cũng thi nhau ghép mặt và chế meme từ cái bài này. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ Châu Mĩ đến Châu Á, mọi người thi nhau chế meme và ghép mặt dựa trên bài hát “Bakamitai” với đoạn điệp khúc “đầy cảm xúc”. “Dame da ne…” là 1 đoạn điệp khúc trong bài “Bakamitai”. Nguồn gốc của “Bakamitai” là đến từ Series Yakuza trong phần nhiệm vụ karaoke của game (Yakuza 0 và Yakuza 5).

Đến khoảng thời gian vào năm 2020, cộng đồng mạng bắt đầu sử dụng công nghệ Deepfakes (dùng để chỉnh sửa khuôn mặt của video/ảnh để khuôn mặt chuyển động giống với video khác) để chế meme và ghép mặt anh em, bạn bè, cô dì, chú bác nhà mình vào rồi từ đó cho ra lò hàng loạt cái meme nhép theo bài hát “Bakamitai”. Các meme liên quan đến “Bakamitai” của công nghệ Deepfakes nổi lên như cồn trên các trang mạng xã hội khác nhau như Twitter, Facebook, Youtube và Reddit. Ai cũng dame da ne, mọi người dame da ne (gần giống như kiểu Rick Roll, hay Super Idol).

Nhạc hay đưa tôi vào đời.

Đến tận vào khoảng năm 2021 hoặc 2022, vào 1 buổi tối chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu. Trong lúc đang tìm những thứ nhạc hay ho, xịn xò con bò và xàm xí trên mạng thì tôi vô tình lướt phải cái bài của nợ ấy trên youtube . Lúc đầu nghe thì nghe lạ hoắc lạ huơ, nhưng nghe được đến tầm một phút hơn thì nhận ra được cái đoạn “Dame da ne…” nổi đình nổi đám được người đời đem đi chế meme.

Rồi từ đó, tôi bị nghiện cái bài đấy. Ngồi học cũng nghe, đi nằm cũng nghe, đi ngủ cũng nghe.

Nhạc tuy có giai điệu như cho mấy ông chú nhưng lại cuốn được tôi mới hay (đây là ý kiến chủ quan). Nhờ cái bài đó, tôi mới “long nha long nhong” chui lên mạng lần nữa để rồi dòng đời đưa đẩy đôi ta đến bên nhau. Tôi đã tìm thấy “em” trong một lần tình cờ khi màn đêm đã buông xuống, tên “em” là “Series Yakuza”. Không những thế, tôi còn tìm được muôn vàn bản nhạc karaoke khác cũng hay không kém của “em”ví dụ như: “Samurai Ondo (Like A Dragon: Ishin!)”; “Bakamitai (Like A Dragon: Ishin!);…

Đa số bài liên quan đến “Like A Dragon: Ishin!” tôi kể ở trên có giai điệu khá bắt tai, tựa tựa như nhạc từ thời “xưa xửa xừa xưa” (vì bối cảnh game là lấy từ thời kỳ Bakumatsu (1853 – 1867) hỗn loạn của Hậu Kỳ Edo). Nhưng cũng bánh cuốn lắm chứ đùa.

Nhưng vì vẫn chưa có thu nhập nên tôi không thể nào mua game được. Thế nên, tôi đã chọn cách nhanh chóng nhất là đi xem các youtuber chơi game. Và kênh mà tôi tìm được là kênh của anh Dũng CT (Trực Tiếp Game). Từ đó mở ra kỉ nguyên mới cho não tôi.

Series Yakuza có những gì?

Kazuma Kiryu (nhân vật chính trong 6 phần game)

Loạt game Yakuza lấy bối cảnh của khu phố giả tưởng “Kamurocho” dựa trên khu đèn đỏ “Kabukicho” nổi tiếng tại thành phố Tokyo sầm uất. Nhân vật chính là Kiryu Kazuma (xuất hiện hầu hết trong các phần, kết thúc ở phần Yakuza 6). Yakuza 0, Yakuza 4 và Yakuza 5 có thêm các nhân vật khác có thể điều khiển được (theo mạch truyện chính của cốt truyện). Ở phiên bản Yakuza: Like A Dragon (Yakuza 7) thì Ichiban Kasuga trở thành nhân vật chính mới.

Kabukichō, Tokyo (“Kamurochō” trong nhiều phiên bản)

Tất tần tật các phiên bản của loạt game Yakuza đều có sự kết hợp giữa đấu đá, cốt truyện và khám phá. Các phong cách chiến đấu khá đa dạng. Có thể tận dụng các đồ vật xung quanh như thùng rác, xe máy, xe đạp,… làm vũ khí (có thể nhặt được vũ khí của kẻ thù khi đánh rơi) hoặc cũng có thể mua vũ khí ở các cửa hàng bán vũ khí. Khi chiến thắng có thể nhận được tiền hoặc điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm được dùng để tăng chỉ số của nhân vật.

Những đòn kết liễu đối thủ bằng chiêu thức cuối gọi là “Heat Actions” (gồm cả những pha “quick time event”) sẽ tiêu tốn đến thanh “Heat Gauge” của bạn.

Trong game Yakuza, bạn có ti tỉ thứ để làm. Bạn không muốn làm nhiệm vụ chính á!? Có luôn nhiệm vụ phụ (hay còn được gọi là sub-stories). Bạn không muốn đi làm nhiệm vụ chính hay phụ á!? Có luôn quả karaoke giải trí, trung tâm trò chơi SEGA,… Bạn cũng không muốn luôn á!? Đi câu cá, đi giao pizza, độ xe ô tô, thu gom phế liệu, vân vân và mây mây…


Tất cả trên bạn đều không muốn á!? Có thể đi xem “phim mát”, đi vào club nữa~ SEGA mạnh tay thuê cả các diễn viên nữ có thật ngoài đời vào để đóng nhân vật trong game (diễn phim gì thì chắc biết hết rồi). Trong game cũng có những sàn đấu vật (ngầm), còn có những sàn đấu vật của mấy em gái mặc đồ khá mát mẻ (chỗ này nhớ không nhầm là để cá cược này).

Loạt game Yakuza có lượng nhiệm vụ phụ cực kì nhiều (đa dạng) có công dụng là thường để bổ sung cho mạch cốt truyện chính của game. Có rất nhiều mini-games được tác giả “lôi cổ” vào game, phần game “Yakuza: Like A Dragon” có đến tận hơn 24 cái mini-games khác nhau ạ (nhớ không nhầm còn có mini-games đi thu gom phế liệu).

Nhiều trò đơn giản để giết thời gian như bowling, phi tiêu, chơi game xèng,… nếu bạn là người thích thử thách bản thân lên 1 tầm cao mới thì đây là những trò khó như lên trời, phức tạp, đòi nhiều thời gian để hoàn thành, ví dụ như:

  • Hostess/Cabaret Clubs: giả lập quản lí Clubs (thật ra cái này như kiểu quản lí nhà hàng chứ không hẳn là khó)
  • Pocket Circuit: nơi độ xe ô tô đồ chơi. Có vài nhiệm vụ phụ liên quan đến cái trò chơi độ xe ô tô này
  • Club Sega: nơi tổng hợp trò chơi gắp thú, phi tiêu, game xèng,… (khu trung tâm giải trí)
  • Coliseum Fights: nơi người chơi tham gia vào các giải đấu, chiến đấu để tích điểm để có thể nhận những vật phẩm có giá trị

Đã thế trong game còn có hẳn 4 vị tứ hoàng thống trị trên cạn nữa. Cao to, lực lưỡng như mấy con trâu nước, đã thế đấm mà thua mấy ông thì tiền của bạn sẽ bị rút cạn máu rồi bay đi chỉ trong vài phút lầm lỡ. Còn nếu bạn đánh thắng thì bạn sẽ trở thành triệu phú. Đúng như kiểu “ được ăn cả ngã về không” ấy. (chỉ có trong Yakuza 0)

Nói chung đối với tôi, Series Yakuza là 1 loạt game khá độc, lạ và hay (tùy từng phần). Đồ họa đẹp mắt, nội dung khai thác về thế giới ngầm khá ổn, những màn combat, đấm nhau “ngon lành cành đào”, nhạc karaoke hay, nhạc nền đấm nhau cũng hay không kém cạnh gì đâu. Nhà sản xuất luôn thử nghiệm những thứ mới lạ để không gây nhàm chán cho người chơi. Phần Yakuza: Like A Dragon (Yakuza 7) đã thay đổi hoàn toàn lối chiến đấu của game từ truyền thống thành chiến đấu theo lượt.

Tổng kết:

  • Gameplay ổn.
  • Nội dung ổn.
  • Đồ họa đẹp mắt, chỉn chu.
  • Hiệu ứng combat khá đẹp, đánh có cảm giác đã mắt.
  • Nhiệm vụ trong game đa dạng, phong phú.
  • Nhạc karaoke và nhạc nền khi đấm nhau khá ổn.
  • Các nhân vật có tính cách khác nhau, phong cách khác nhau. Khá ấn tượng.
  • Map “Kamurocho” được dùng trong nhiều phần khác nhau nên anh em nào không thích thì lưu ý nhé.

Tóm lại, Series Yakuza khá đáng để thử (tùy từng phần) với những anh em nào thích thể loại Mafia, thế giới ngầm, đồ họa ngon nghẻ, người trong giang hồ, vừa đánh nhau vừa nghe nhạc bá cháy,…


Vi Tôm

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện