Tôi đã nghỉ chơi FIFA Mobile

Khách mới

  

Trước hết cần phải nói rõ bài viết này không nhằm mục đích dìm hàng tựa game FIFA Mobile bởi tôi vốn là một fan của tựa game này. Mục đích chính là muốn đưa ra những quan điểm cá nhân, những điều khiến tôi từ bỏ, và những điều tôi cảm thấy nhà phát hành cần phải cải thiện ở những phiên bản tiếp theo. Khi quyết định dứt khoát nghỉ chơi thì trước đó tôi cũng có tới hàng chục lần xóa game – tải lại giống như bao game thủ khác.

Tôi là một fan của bóng đá – môn thể thao vua. Và cũng giống với bất cứ những fan bóng đá nào khác, tôi yêu thích các tựa game về bóng đá. FIFA, PES, hay những tựa game bóng đá trên di động như Real Football, Dream League Soccer,… tôi cũng đều từng chơi qua. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, tựa game bóng đá mà tôi dành nhiều thời gian chơi nhất là FIFA Mobile – một tựa game bóng đá trên di động. Tôi chọn FIFA Mobile vì có thể chơi bất cứ lúc nào, và trải nghiệm cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần mở điện thoại lên và chơi thôi, không phải chờ đợi hay setup gì quá lâu.

Thường thì mỗi ngày tôi sẽ dành ra khoảng gần 3 tiếng để làm tất cả các nhiệm vụ trong ngày của game, cũng như đấu online vài trận. Vào ngày nghỉ thì thời gian chơi có thể lâu hơn 1 chút. Tôi thuộc kiểu người chơi “cày cuốc”, dựa vào kĩ năng là chính chứ không chọn cách “Pay to Win” để đánh bại đối thủ.

Thành tích cày cuốc của tôi, khá cùi bắp.

Trải nghiệm của tôi với FIFA Mobile nói chung là khá hài lòng. Cảm giác cày cuốc hàng tuần để có được một cầu thủ chỉ số cao, mở thẻ may mắn được một siêu sao, giành chiến thắng trong các trận đấu xếp hạng, hay cùng anh em trong League đánh bại các đối thủ khác thực sự rất phấn khích. Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó, bên cạnh những điều tuyệt vời mà game mang lại cho tôi, thì cũng có những điểm khiến tôi chưa hài lòng, và dẫn đến quyết định “Nghỉ Chơi”.

Có được những ngôi sao thực sự là điều rất phấn khích!

Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là vấn đề kết nối tới máy chủ của game. Phiên bản năm ngoái (2019) rất hiếm khi xảy ra tình trạng mất kết nối tới máy chủ. Nhưng đến phiên bản năm nay (2020) thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vì thường xuyên gặp phải tình trạng mất kết nối khi đang chơi game. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của trận đấu, vì bạn bị mất kết nối thì tất nhiên bạn sẽ bị xử thua.

Trong cộng đồng game mà tôi tham gia, rất nhiều người than phiền về tình trạng không thể vào game trong khung giờ từ 19-22h hàng ngày (tôi cũng gặp tình trạng đó). Trong khi tôi thấy rằng đó là khung giờ đẹp nhất để chơi game mỗi ngày vì ban ngày ai cũng phải lo công việc. Thực sự tôi mong EA sẽ sớm khắc phục lỗi này để người dùng được trải nghiệm game một cách tốt nhất, tránh tình trạng mất kết nối đột ngột như hiện tại.

Vấn đề tiếp theo liên quan đến tính thực tế và trải nghiệm ingame. Tôi cảm thấy khá khó hiểu khi trong một tựa game về bóng đá như FIFA Mobile lại không có tính năng thay đổi cầu thủ trong trận đấu. Tính năng tạm dừng trận đấu cũng không cho phép bạn thay đổi sơ đồ chiến thuật. Điều này có nghĩa là 11 cầu thủ của bạn sẽ cày từ đầu trận đến cuối trận và bạn không thể có bất cứ sự thay đổi nào về con người hay chiến thuật để tạo nên sự đột biến.

Không thể thay người, thay chiến thuật trong trận đấu.

Vì không thể thay người, không thể chỉnh chiến thuật nên những điều phi thực tế sẽ xuất hiện. Chẳng hạn cầu thủ sẽ không bao giờ bị chấn thương, thể lực sẽ không bị ảnh hưởng, có thể chạy băng băng cả 90’ + thời gian bù giờ. Khi một cầu thủ bị thẻ đỏ thì chúng ta cũng không thể chỉnh lại chiến thuật đội bóng. Một điều khá thú vị là tôi đã thử khiến thủ môn đối phương phạm lỗi nhiều lần, nhưng chỉ có 1 chiếc thẻ vàng duy nhất được rút ra và thủ môn không hề bị thẻ đỏ, mặc dù tôi được hưởng tới 3 quả penalty do lỗi của thủ môn. Những điều trên khiến tôi cảm thấy khá khó hiểu, tại sao EA mãi không thay đổi những điều phi thực tế đó? Trong khi những tựa game bóng đá khác trên di động đều có thể thay đổi cầu thủ/chiến thuật giữa trận. Có thể họ muốn game nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận việc game nặng hơn vài GB để đổi lấy những gì chân thực nhất. Rất mong rằng vấn đề này sẽ được cải thiện để người chơi được trải nghiệm game bóng đá một cách thực tế nhất.

Liên quan đến tính thực tế và chính xác trong game bóng đá thì tôi sẽ nói tiếp vấn đề tiếp theo, đó là sự chính xác về thông tin của các cầu thủ. Có thể tôi là một game thủ khó tính nhưng việc tôi chơi FIFA thay vì những tựa game bóng đá khác một phần do sự chính xác về thông tin của các cầu thủ. EA giành được bản quyền về hình ảnh, về thông tin của các cầu thủ, đội bóng, giải đấu lớn trên thế giới. Đó là một lợi thế rất lớn của EA trong việc phát hành các tựa game bóng đá. Tuy nhiên ở bản cập nhật gần đây của FIFA Mobile, những điều đó đã bị thay đổi.

Cụ thể, các thông số về chiều cao, cân nặng của cầu thủ đều đã bị bỏ trống, thay vì ghi rõ như trước khi cập nhật. Vì sao tôi cho đó là một lỗi rất nghiêm trọng? Vì trong game bóng đá, chiều cao và cân nặng của cầu thủ ảnh hưởng rất nhiều đến tính chiến đấu trong trận. Những cầu thủ cao to sẽ có lợi thế hơn so với những cầu thủ thấp bé trong những tình huống tranh chấp. Việc xóa bỏ các thông số về thể hình trong game, cùng với bản cập nhật mới khiến cho các cầu thủ dù cao hay thấp đều trông như nhau, đó là một sự phi lý khó có thể chấp nhận.

Khi tôi tìm hiểu kỹ hơn ở một trang tra cứu chỉ số cầu thủ thì một vài cầu thủ thậm chí đã bị thay đổi chiều cao khác so với thực tế. Ví dụ như anh chàng thủ môn Yann Sommer ở ảnh dưới, ngoài đời chỉ cao 1,83m, vốn dĩ trong game anh ta vẫn cao như vậy, nhưng mới đây trong game đã đột ngột cao tới 1,97m. Hay thủ thành Iker Casillas vốn chỉ cao 1,85m nhưng trong game hiện tại trông anh không khác gì một người khổng lồ trong khung thành. Vô số những cầu thủ thấp bé sau bản cập nhật gần đây đã trở thành những người khổng lồ trên sân.

Những chỉ số chiều cao, cân nặng đều đã để trống.

Tôi tìm hiểu ở một vài tựa game khác của EA như FIFA Online 4 hay FIFA 20 thì nhận ra rằng chỉ có FIFA Mobile mới bị thay đổi thông tin như vậy. Điều đó khiến tôi thấy rất khó hiểu, những thay đổi vô lý đó khiến FIFA Mobile mất điểm rất nhiều với các game thủ khó tính, ưu tiên sự thực tế và chính xác như tôi. Lại một lần nữa hi vọng rằng EA sẽ lắng nghe người chơi hơn để khắc phục sự phi thực tế này.

Vấn đề cuối cùng là về việc gian lận khi đá xếp hạng online. FIFA Mobile có 2 chế độ đá xếp hạng online là VS Attack và Head 2 Head. VS Attack đến thời điểm này có thể nói là sân chơi của các đại gia “Pay to Win” – nơi sức mạnh đồng tiền được khẳng định rõ ràng nhất. Còn Head 2 head là nơi phô diễn kỹ năng chơi game. Tuy nhiên, dù bạn có nhiều tiền, hay bạn có kỹ năng xuất sắc thì vẫn không thể đánh bại một lực lượng rất hùng hậu. Đó là những người chơi gian lận, họ sử dụng hack, cheat vào game để đạt được điều họ mong muốn. Có thể là hack tiền để mua cầu thủ, vật phẩm, hoặc dùng thủ thuật để làm đối thủ mất kết nối nhằm dành chiến thắng. Vấn đề hack và cheat thì có lẽ bất cứ game nào cũng gặp phải, đó luôn là vấn nạn đau đầu nhất với cả nhà phát hành và game thủ. Mong rằng EA sẽ có những biện pháp ngăn chặn những người chơi đang tìm cách hủy hoại tựa game mà rất nhiều người yêu thích.

Đội hình của tôi trước khi nghỉ chơi.

Việc nghỉ chơi tựa game đã gắn liền với mình suốt 2 năm thực sự là một điều khó khăn. Tuy nhiên với những vấn đề nêu trên, tôi nghĩ rằng mình dừng lại là đúng đắn, tôi sẽ dành thời gian trải nghiệm các tựa game khác. Tôi vẫn đọc các tin tức về FIFA Mobile, xem các bản cập nhật hàng tuần để chờ đợi những chuyển biến từ EA. Tôi sẽ quay lại với FIFA Mobile khi game khắc phục được những lỗi tôi đã nêu và có những thay đổi mới mẻ hơn, có lẽ là vào phiên bản năm sau.

Từ một fan chân chính của FIFA Mobile!


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • khoa - 04.09.2020

    Không biết một chút gì về bóng đá, nhưng không hiểu sao đọc đến kết bài lúc nào rồi không biết


  • Khang - 03.05.2021

    Hiện tại FIFA mobile vẫn vậy, và chắc ko bao giờ thay đổi


  • Huynh - 30.12.2021

    FIFA mobile 2021 vẫn vậy, thêm lỗi là 2 đội mặc áo gần giống màu áo nên rất khó phân biệt khi thi đấu. Không có thay người và điều vô lý nhất. Đang hóng FIFA 2022 xem như thế nào. Dù sao FIFA cũng dễ chơi hơn PES.