Battle Royale liệu có trường tồn?

Khách quen

  

Hôm nay mình sẽ nói bề một chủ đề nhạy cảm , một chủ đề mà ai cũng ức chế và đây là cảm nghĩ của tui về nó. Battle royale mô hình mới và ăn khách khách nhất của gaming , nhưng liệu cái sức hút mà nó mang lại có gây hại cho mô hình làm game hay không ?

1. Sự mất cân bằng trong player base dẫn đến thể loại battle royal sẽ chết đi khi chỉ mới chớm nở :

Thì ai chắc cũng biết là battle rất thịnh hành nhưng được bao lâu ? , trong khi player base không vững . Bạn có thể nghĩ ” thằng Nguyen Jack nó xàm cả thế giới người ta đang chơi battle royal thì làm sao mà player base không vững được ? ” , thì đây là ý chính , khi mà một game trở nên thịnh hành , hút khách thì các nhà làm game họ cũng sẽ theo xu thế mà ăn theo thể loại battle royal .

Game đầu tiên đưa thể loại battle royal lên sự chú ý của giới truyền thông đại chúng là Fortnite , rồi sau đó PUBG chiếm đóng toàn thế giới với gameplay độc đáo của nó ( cho dù Fortnite làm tốt hơn ) , cả thế giới bắt đầu chơi , nhưng rồi một vấn đề nảy sinh , PUBG tốn tiền để mua và chơi , với lỗ hổng là phải tốn tiền các nhà làm game khác họ nhảy vào tạo vô số clone battle royal miễn phí với thành công lớn nhất là rules of survival , thế là player base bị giãn ra , rồi H1Z1 cũng nhảy vào , rồi Darwin Project nhảy vào tiếp , … việc tạo clone battle royal này sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi player base họ chán rồi bỏ đi , khi có hơn cả chục clone miễn phí để chơi thì những game cần phải được mua để chơi như PUBG sẽ về đâu ? , player base họ sẽ chạy theo mấy game clones này vì nó miễn phí , khi họ chơi chán rồi họ cũng sẽ bỏ đi tìm game khác và quá trình đó đang xảy ra ngay bây giờ.

Khi player base đứng ra để bảo vệ những gì mà họ yêu thích thì họ sẽ bảo vệ games mà họ yêu thích chứ không phải là thể loại nhá .

2. Mô hình làm game không sáng tạo , thiếu quan tâm , tập trung vào vắt kiệt tiền của người chơi bằng cách lấy những gì đang thịnh hành rồi ghép một tựa đề nổi tiếng lên nó

Nó bắt đầu một xu thế làm game cực kì ngu ngốc , ví dụ điển hình và gần đây nhất là COD black ops 4 , họ ghép battle royal với L4D vào rồi gọi nó là ” sáng tạo ” , ai là FAN lâu dài của saga có thể nói ” nhưng nếu như họ mang điều gì đó mới mẻ vào thể loại này thì sao , bạn đâu thể biết được ? ” , nhưng bạn không nghĩ nếu mô hình làm game này thật sự thành công thì các game tương lai nó sẽ không ăn theo mô hình này để kiếm lợi nhuận à ? , nếu thế thì sau đây sẽ là list game tương lai :

  • AC : Ancient battle realm
  • Battelfield 6 : Clash of the endless battle
  • Anthem : Battle royal campain ( give us your money edition )
  • Metal gear : Battle royal ( We ran out of ideas , please buy our game )
  • Splinter cell : Battle for your nation

Bạn nên nhớ nhà làm game có tâm bây giờ ít lắm , gần như tất cả họ đều chỉ muốn ăn tiền của bạn chứ không phải tạo ra một game tốt hay một trải nghiệm đáng nhớ , ưu tiên của họ là vắt kiệt tiên của bạn bằng những phương pháp dễ dàng nhất , nhớ EA với LOOT BOXES của họ không ? , lúc đầu thì cũng chả ai nói gì rồi họ mới đẩy nó tới mức quá đáng cho đến vụ Star Wars Battlefront 2 và con ngỗng vàng FIFA online của họ . Cái mô hình làm game Battle royal này cũng vậy , mình chắc với bạn nếu như COD Black Ops 4 thành công vì bạn đủ khờ để ủng hộ nó , thì các nhà làm game AAA sẽ ăn theo xu thế này , nếu như mấy bạn thật sư muốn vài năm tiếp theo các games lần lượt bị nuốt chửng bởi xu thế battle royal này thì cứ tung hô nó đi , thoải mái , nhưng đây là một điều tiêu cực và mình thật sự không muốn bất kì ai bị lừa bởi các mánh khoé dụ tiền của các nhà làm game này nữa.

Battle royal miễn phí có đầy thế thì tại sao bạn lại phải trả 60 đô để chơi một thứ mà bạn có thế chơi miễn phí cơ chứ ?

Bắn zombie cũng có đầy rẫy trên thị trường thế thì tại sao bạn lại bỏ ra 60 đô để chơi một game bắn Zombie mà trong khi đó game zombie hay đại trà trên thị trường có cả tấn .

Mấy bạn không nên hài lòng với mô hình làm game này , nó thất sự rất lười biếng , thiếu sáng tạo , ít nỗ lực .

Mấy bạn đã bỏ ra 60 đô thì ít game mà mấy bạn mua cũng phải đáng 60 đô chứ , hãy bắt các nhà làm game nỗ lực để ăn 60 đô của bạn chứ không nên hài lòng với những hành động nửa vời như thế này được .

Khi Activision nói: ” hãy quên đi tất cả những gì mà bạn biết ” , thì đúng thiệt những ngày mà game thật sự có chất lượng tốt , được trau chuốt , có sự quan tâm , sáng tạo , cố gắng đã qua rồi , quên nó đi , bây giờ là thời theo xu thế , không cần sáng tạo , chỉ cần làm một game trung bình hết sức mà không cần cố gắng là được rồi .

Về bản thân mình thì mình thấy Battle royal là một khái niệm khá hay , mình cũng đã mua PUBG và chơi thử , nó khá tốt , cái ý tưởng chỉ một người sống sót , cái cảm giác mình đánh bại toàn bộ người khác nó kích thích lắm nên mình cũng hiểu sao nhiều người thích nó , nhưng cái việc các nhà làm game đang đua nhau để chạy theo xu thế mà làm mất cái độ đặc trưng của game thì thật sự mình không thể chấp nhận được và các bạn cũng không nên chấp nhận điều này , mỗi game chỉ hay khi nó giữ được độ đặc trưng của riêng nó .

Mình viết bài Post này để phản ánh cái xu thế mà các nhà làm game đang đu theo mù quáng và bạn người chơi cũng không nên ủng hộ cái cách làm game đu theo xu thế của họ.

PS: Nếu bạn mua COD Black Ops 4 thì bạn là một con người tồi tệ và tiếc thay bạn đã bị cái nhãn COD làm cho mờ mắt.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • Nhưn Vò Viên - 26.05.2018

    Cá nhân mình thì ko ưa nổi mấy cái game kiểu Battle Royal này, và mình chỉ ủng hộ kiểu game offline truyền thống như xưa, cốt truyện hay, gameplay sáng tạo, chứ ko như kiểu bắn giết như vầy !!!


  • Trần Inr Minh - 27.05.2018

    1 like nào :))


  • - 29.05.2018

    Battle Royal -PUPG và Fortnite là quá đủ rồi.Cảm giác như cái “tai thỏ” trên iphone và một đống nhà SX android đang chạy theo.Các nhà làm game bây giờ chỉ nghĩ cách moi được càng nhiều tiền của Gamer càng tốt mà chẳng nghĩ đến sự sáng tạo và sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp game.RTS ,PFS hay RPG .. không hay sao mà cứ đâm đầu làm Battle Royal.?!


  • Nguyễn Hưng - 12.07.2018

    Dạo quanh 1 vòng các hội chợ game là biết. Có thằng game thủ nào hype vê mấy cái game thuần online ko hay toàn hype vê game chơi đơn???