Bạn chơi game với ai?

Khách mới

  

Chào mọi người! Hôm trước gấu nhà có rủ tui chơi 1 game mobile cùng cô ấy, mà tôi thì lại mù tịt game đó (thực ra là ko hứng thú lắm nên từ chối) kết quả là nàng giận, hehe. Rồi tui mới ngẫm nghĩ rồi tự đặt ra câu hỏi là không biết mọi người thường chơi game với ai?

1. Chơi một mình

Đây là lựa chọn của những người thích các tựa game offline hoặc những người thích tự mày mò những game mới (giống như tui). Có hơi tự kỉ chút vì đơn thương độc mã nhưng đây lại là cách chơi game thoải mái nhất. Thích chơi trò gì thì chơi, tự mình tìm hiểu những trò chơi mới cũng là 1 thú vui chứ nhỉ? Tựa game bạn thích khác với mọi người xung quanh mà không tiện chia sẻ, vậy thì tự chơi là lựa chọn dành cho bạn. Tự khám phá những chi tiết nhỏ, khám phá những điều mới mẻ trong game mà ít ai để ý tới. Đây cũng là 1 cách để bạn tự tìm tỏi và phát triển tư duy. Không giới hạn không gian hay thời gian. Bạn có thể chơi 1 mình trong phòng riêng với PC hoặc console, nằm trên giường thoải mái lăn lộn trong khi tay cầm chiếc điện thoại hoặc ipad, switch…everywhere. Chơi giờ nào cũng được, không phải chờ đợi chiến hữu online rồi mới vào trận được. Nhiều game hỗ trợ cả những nền tảng di động giúp bạn có thể tự chơi mọi lúc mọi nơi. Suy cho cùng thì đây là cách chơi thoải mái nhất, nhưng chỉ phù hợp khi bạn có nhiều thời gian và nhất là vẫn còn đang độc thân.
Rất nhiều hiệp sĩ của chúng ta cũng chọn cách này để có thể viết những bài review game chất lượng cho mọi người!

Tui đang mò mẫm game này…

2. Chơi với bạn bè

Tui thấy đây là cách chơi vui vẻ nhất. Đây cũng là con đường phổ biến đến với game của rất nhiều người. Và thường là những game online. Có thể trước đó bạn không hứng thú lắm nhưng khi đông đảo bạn bè đều chơi 1 game nào đó thì nhiều khả năng bạn sẽ chơi game cùng họ cho bớt lạc lõng, cảm giác hòa nhập cộng đồng hơn khi chơi 1 mình, haha. Nhiều game thủ đã đến và đam mê với game bằng cách rất tình cờ như vậy. Chơi với bạn bè có cái hay là có thể trao đổi với nhau chiến thuật trong trận, rồi cách chơi, cách lựa chọn nhân vật, lập team đấu với team khác,…. Rồi thì làm kèo đấu vui với nhau, đi đánh giải. Chơi với bạn bè thì vui nhất là những game đối kháng, hoặc lập team. Tui với mấy thằng bạn thường đá PES cùng nhau, đôi khi làm vài trận CS. Nhiều khi tui với mấy thằng bạn nói chuyện như mấy thằng ngộ game vậy, có những khi gặp nhau chỉ bàn đến game. 😀 Bạn cũng có thể mở rộng các mối quan hệ của mình, quen thêm nhiều bạn mới, thậm chí cả những mối làm ăn (rất nhiều là đằng khác) khi chơi game với bạn bè hoặc đi những buổi offline. Đặc thù của việc chơi game với bạn bè là bạn sẽ phải trao đổi và nói chuyện rất nhiều nên có thể khả năng giao tiếp sẽ tốt lên. Đôi khi còn kiếm được gấu từ việc chơi game. Có thể lắm chứ, rất nhiều mối tình bắt đầu từ game là đằng khác!

Nhóc em tui cũng rủ bạn chơi game giống anh nó.

3. Chơi với “gấu”

Khi đã có gấu rồi thì rất nhiều thanh niên bỏ bạn mà chơi game với gấu. Tất nhiên chơi với gấu cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, hehe. Việc cùng nhau xây dựng 1 nông trại, 1 thành phố ảo, hay là đi cùng nhau, hỗ trợ bảo vệ nhau trong những game hành động là 1 điều khá thú vị mà không phải cặp đôi nào cũng trải nghiệm. Trong khi nhiều bạn gái không thích người yêu chơi game, thậm chí lục đục về vấn đề này thì nếu bạn có một cô gái đồng lòng chơi game cùng với mình thì điều đó cũng rất tuyệt phải không? Nhưng không hẳn đâu nha. Chơi game với gấu nhiều khi bạn phải đau đầu giải thích cả trăm lần cho nàng “cái này là sao vậy anh?” “tại sao nó lại thế hả anh?” blabla 1 vạn câu hỏi vì sao… Rồi thì nhường nhịn này nọ, tuy nhiên cũng không ít trường hợp các bạn nam bị người yêu cho ăn hành trong game (giống tui). 😀 Chơi với gấu tiềm ẩn nguy cơ bị nàng giận dỗi bất cứ lúc nào nếu bạn chơi giỏi hơn (chơi kém hơn cũng bị chửi), thậm chí nhiều khi bạn sẽ bị bơ đẹp luôn khi nàng đang mải chơi game. Lúc đó lại ước giá như gấu nhà mình không biết đến chơi game.

Tui thấy switch là hệ máy phù hợp với gia đình.

4. Chơi với con

Vấn đề này khá nhạy cảm. Đến đây có thể nhiều người sẽ phản đối việc cho trẻ chơi game. Đúng là có hại thật! Nhưng giờ việc các bé tiếp xúc với công nghệ từ sớm là điều hoàn toàn bình thường (thực ra là không tránh được). Chẳng phải hồi còn nhỏ chúng ta cũng rất háo hức với những món đồ công nghệ, những game hoạt hình mới lạ sao? Chẳng ai muốn con mình chơi những game bạo lực chém giết chửi thề đánh lộn cả. Lựa chọn game sao cho phù hợp với các con và giới hạn thời gian chơi hợp lý mới là điều quan trọng. (Mặc dù cha nó còn không tự giới hạn được thời gian chơi game của mình!haha) Sau này có con tui vẫn thích cho bé chơi những trò chơi vận động hơn. Nhưng nếu bé thích thì tui sẽ lựa cho bé những trò phù hợp với lứa tuổi, phát triển vận động và kích thích khả năng sáng tạo của bé, có thể 2 bố con có thể cùng nhau chơi, như những game giải đố, game gia đình hoặc các game trên nền tảng của Nintendo Switch chẳng hạn (tui thấy hệ máy này khá phù hợp).

Sau bài viết này có lẽ tui sẽ tìm hiểu thêm về game mà gấu nhà tui đang chơi và chơi cùng nàng để nàng bớt giận tui, hehe. Vì tựu chung lại game sinh ra để giúp con người thư giãn, và cũng là phương tiện để gắn kết mọi người lại với nhau. Tui thì tùy tâm trạng, nhưng vẫn thích tự trải nghiệm một mình nhất vì bản thân thích chơi những game offline.

Còn bạn, bạn thường chơi game với ai?

 

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Gn01 - 30.09.2019

    Với thằng bạn hồi cấp 2, 2 đứa luôn chê nhau gà nhưng vui hơn những ngày leo rank cao nhưng một mình