LEGO DC Super Villains, Vào vai kẻ xấu thật thú vị

Khách quen

  

Hằng năm, ngoài “ngập họng” với các tựa game bom tấn đến từ các ông lớn thì chúng ta còn đón chào những phiên bản mới “na ná nhau” của dòng game LEGO dài hơi. Với lối chơi “bình mới rượu cũ” được dặm thêm ít mắm muối qua từng phiên bản như vậy nhưng những tựa game LEGO luôn có một sự quyến rũ kì lạ giúp chúng giành được sự yêu thích của đông đảo game thủ từ trẻ con đến người lớn. Năm nay, sau sự thành công của “gia đình siêu nhân” LEGO Incredible, Tt Games thừa thắng xông lên với siêu phẩm mới nhất của mình, vẫn giữ nguyên nét cuốn hút của dòng game LEGO nhưng được tô điểm thêm… một chút xấu xa.


LEGO DC Super Villains
Nhà phát triển: Traveller’s Tales
Nhà phát hành: Warner Bros. Interactive Entertainment
Thể loại: Action, Adventure
Nền tảng: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam


“DC Super Villains”, tên của trò chơi đã nói lên tất cả: đây là câu chuyện về các ác nhân và không có chỗ cho “áo choàng” ở đây. Nhóm Justice Syndicate – phiên bản xấu xa của Justice League – bất ngờ xuất hiện và đẩy các anh hùng của chúng ta vào một chiều không gian, tuyên bố chính chúng sẽ đem lại trật tự mới cho Trái Đất. Nhanh chóng nhận ra “Đám này chả tốt lành gì, xấu xa cả lũ hết. Chúng ta không thể để chúng lộng hành, thống trị thế giới là việc của chúng ta cơ mà!”, các ác nhân giờ đây buộc phải chung tay hợp sức để giành lại quyền kiểm soát hành tinh quê nhà từ tay những kẻ thù mới này.

Câu chuyện về các ác nhân cũng chính là câu chuyện của BẠN. Lần đầu tiên trong lịch sử game LEGO, bạn sẽ tự tạo cho mình một nhân vật độc nhất và tham gia vào cốt truyện chính của game. Với tên gọi Rookie, bạn được sát cánh với các ác nhân “tiền bối” khét tiếng nhất vũ trụ DC để hạ bệ đám anh hùng giả danh kia. Từ việc tô vẽ một ngoại hình có một không hai cho đến việc sử dụng loại vũ khí nào, nên sở hữu loại năng lực gì, nên… mặc quần hay không,… tất cả đều do bạn quyết định.

Tính năng tùy chỉnh nhân vật vốn đã xuất hiện ở các phiên bản trước nhưng đã được đẩy lên một tầm cao mới ở DC Super Villains với vô vàn lựa chọn và tùy biến  để cho bạn tự do sáng tạo. Trong quá trình chơi bạn sẽ nhận thêm nhiều bộ phận mới, vũ khí hay năng lực mới. Các tùy chỉnh năng lực cũng cực kì chi tiết, ví dụ với khả năng bắn heatbeam giống Superman: bạn có thể chọn bắn từ mắt, từ tay trái, từ tay phải hoặc… cả hai tay, miễn sao bạn thấy ngầu nhất.

“Cái gì đã tốt sẵn thì không cần thay đổi” có lẽ đã trở thành phương châm của Tt Games cho các sản phẩm của mình. Lối chơi của LEGO DC Super Villains vẫn đi theo công thức quen thuộc ai cũng chơi được. Không có các pha hành động nghẹt thở hay giải đố căng não, gameplay của game tập trung hoàn toàn vào giải trí “xả stress” với các yếu tố đặc trưng của dòng LEGO như: bạn không thể chết, thoải mái đập phá đồ vật, tiền rơi ra như mưa, mini game rải rác khắp nơi… Nói là hành động nhưng những pha đánh đấm chặt chém trong game chỉ đơn thuần là spam nút, nhỡ có chết thì cũng hồi sinh ngay lập tức, mất tí tiền thôi. Nói là giải đố nhưng hầu hết các câu đố trong game chỉ để… cho có vì bạn luôn được chỉ dẫn tận tình “đập cái này nè”, “lắp cái này nè”, “nhảy qua đây nè”,… hiếm hoi lắm bạn mới bị kẹt ở câu đố nào đó vì chưa quan sát kĩ thôi.

Việc không có sự đột phá nào về lối chơi khiến phiên bản này cũng không thể làm hài lòng ai vốn không ưa gì những tựa game trước. Dù vậy game vẫn có những cải tiến mới: Ở phiên bản này khi đối mặt với một câu đố, chỉ cần một lần nhấn nút là game sẽ tự động chuyển sang nhân vật phù hợp, không cần phải mở bảng nhân vật với hơn trăm nhân vật nhìn phát hoảng hay chuyển đi chuyển lại mới tới “cái thằng mình cần” như các phần trước nữa. Game cũng cho phép người chơi tắt gợi ý (vốn là thứ mặc định trong mọi tựa game LEGO trước, khiến người chơi cảm thấy như đang bị xem thường) để tăng tính thử thách, thay vào đó là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng rất duyên của các nhân vật ví dụ như: bạn cố sử dụng một nhân vật nào đó để giải một câu đố không thích hợp, nhân vật đó sẽ nói “Hiện tại thì tôi chưa thể giải quyết cái này được” để bạn biết mình đang đi sai hướng. Mảng chiến đấu cũng được cải thiện, các đòn đánh nay đã trở nên có lực hơn và đã tay hơn rất nhiều, mình đặc biệt thích điều khiển Harley Quinn vì cô nàng thể đập-vỡ-vụn kẻ địch với cây búa tạ khổng lồ của mình tạo một cảm giác rất là đã. Đáng buồn là một lần nữa, dù đã là năm 2018 nhưng game vẫn không có mục online multiplayer cho những game thủ muốn đồng hành cùng nhau nhưng lại bị địa lý chia cắt.

Sau khi hoàn thành cốt truyện chính bạn vẫn có vô số thứ để làm ở các khu vực free roams rộng lớn vốn không còn xa lạ gì ở các phiên bản trước nhưng được mở rộng hơn rất nhiều ở DC Super Villains. Bạn có thể bay lượn vòng quanh thành phố tội phạm Gotham hoặc chạy bằng siêu tốc độ quanh thị trấn Smallville thanh bình,… tìm kiếm và mở khóa các bí ẩn hoặc ra tay trợ giúp các “đồng minh của cái ác” qua các nhiệm vụ phụ thú vị.

DC Super Villains có lượng nhân vật khiên tốn hơn các tựa game trước (chưa tính DLCs trong tương lai) nhưng vẫn đủ nhiều và đủ “chất” để làm hài lòng người yêu thích LEGO lẫn các fan ruột DC Comics. Nếu như bạn vẫn bắt gặp các nhân vật chỉ khác nhau mỗi ngoại hình còn bộ kĩ năng hay chuyển động thì y hệt ở Marvel Super Heroes 2 hay LEGO Batman gây hụt hẫng thì ở phiên bản này từng nhân vật đã được chăm chút hơn từ ngoại hình đến khả năng, sao cho mỗi nhân vật đều là độc nhất. Vì đây là một tựa game giành cho trẻ em nên các ác nhân, nay được tái hiện dưới hình dạng món đồ chơi LEGO đáng yêu, đều trở hài hước và tinh nghịch nhưng vẫn giữ được thần thái vốn có của họ.

Đồ họa của game rất đẹp, vẫn đầy màu sắc như các tựa game LEGO khác nhưng chi tiết hơn với chất lượng đổ bóng và chất lượng ánh sáng được nâng cấp.  Chuyển động của nhân vật cũng mượt mà hơn, đặc biệt là các chi tiết trên gương mặt của các nhân vật đều được thể hiện rất tự nhiên và có hồn. Phần nghe cũng không kém cạnh phần nhìn với sự “góp giọng” của dàn voice actor quen thuộc nổi tiếng như Kevin Conroy trong vai Batman, Mark Hamill trong vai Joker, Tara Strong trong vai Harley Quinn,… tất cả đều thổi một sức sống mãnh liệt vào các nhân vật từ lời thoại in-game đến các đoạn cutscene. Các bản nhạc nền đậm chất rock cũng thường xuyên được sử dụng khẳng định thương hiệu “villains” của game.

Đối với một fan LEGO game trung thành như mình thì DC Super Villains chính xác là những gì mình trông đợi từ lúc pre-order ngay khi xem trailer đầu tiên của game. Một trải nghiệm vừa lạ vừa quen cho người yêu LEGO nói chung và fan DC comics nói riêng.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện