Đánh giá Darkest Dungeon

Khách mới

  

Bạn chơi Dark Souls qua bao giờ chưa?

Nếu chưa, chơi thử game này.

Nếu đã chơi qua rồi – > chơi thử game này.
Tại sao lại hỏi vậy? Các bạn đã bao giờ cảm thấy khi mà 1 game mình chơi qua đã chuẩn bị rất là đầy đủ trang bị để vượt qua 1 màn nào đó và dám chắc cú 1 điều là “bố sẽ vượt qua hết”, nhưng khi chơi qua Darkest Dungeon các bạn sẽ phải suy nghĩ lại câu nói này. RNG của nó như là Heartstone vậy thậm chí còn củ chuối hơn và xét về độ khó thì chơi qua là hiểu ngay đó mà.

Vì sao bạn nên chọn Darkest Dungeon

– Bạn là người yêu thích Turn base strategy -> chơi Darkest Dungeon đi.
– Bạn thích thử thách về độ khó -> chơi Darkest Dungeon đi
– Bạn thích thử độ may mắn của mình -> Chơi Darkest Dungeon đi.
– Có yếu tố kinh dị -> Chơi Darkest Dungeon đi
– Máy yếu -> Chơi Darkest Dungeon đi
– Muốn có yếu tố bóp team -> Chơi Darkest Dungeon đi

*** Về game:

– Na ná như Soda Dungeon, ngoài thể loại Chiến Thuật Theo Lượt thì bạn kiêm thêm việc quản lý Party của bạn, cùng với việc grind level cho các thành viên đó đi khám phá các Dungeon, loot items, gold để gia tăng thêm sức mạnh cho thành viên của mình, nâng cấp các công trình tại nhà mình.

– Về party và các thành viên của mình: Bạn sẽ phải recruit và xem xét lại các thành viên của mình bởi điều khiến Darkest Dungeon khác biệt là các thành viên bạn recruit sẽ có “tật xấu” hoặc “điểm mạnh” mà người đó mang.

– Thanh STRESS: điểm sáng giá nhất của game. Đây là cái củ !$&#%&!^%#& mà mình cực ghét nhất của game này nhưng đây mới là điều làm nên sự nổi bật của game này. Giờ thì đám long bong của bạn bọn nó có cảm xúc hết. Thử nghĩ khi thấy cây HP của mình tuột xuống là đủ làm các bạn quáng và lôi thằng healer ra bắt nó heal đến hết trận. Giờ thì hãy nghĩ đến việc cái thanh củ chuối này nó đầy ống và healer của bạn không cách gì hồi lại ống này cho bạn và bạn sẽ được xem show của party mình hoặc là xem bọn nó làm loạn 

– Camp: đại loại như điểm save vậy, trong quá trình khám phá cũng mệt chứ. Ngồi xuống đốt lửa, ăn miếng trà uống miếng bánh cho xả bớt stress chứ.

Tổng kết:

– Hồi hộp, căng thẳng, thử thách, căng não, ức chế -> Game rất đáng chơi

– Đôi lời trước khi bạn chơi game:

+ Bạn đang stress và muốn tìm game nào đó để giải tỏa -> đừng chơi Darkest Dungeon. Mình từng xóa game và cài lại rồi.
+ Bạn rảnh quá và không biết làm gì để bị STRESS -> chơi Darkest Dungeon.

Hiện tại Darkest Dungeon đã ra thêm 2 DLC là Crimson Court và mới nhất là The Shield Breaker. Và mình có nghe anh Mai Hải Đăng có nói là sắp ra thêm DLC nữa về Alien. Thì đây quả là một tin khá tốt để bạn có thể mua hết 3 phần DLC để ủng hộ Red Hook.

TIPS: Bạn nào muốn bàn luận về game này và chia sẻ tips chơi game thì mình cứ thảo luận nhé. Mình sẽ đóng góp một số ý kiến và kinh nghiệm cá nhân.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình.

Cùng tác giả

Cùng tác giả

Trí Nguyễn

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện